Bắt 5 người liên quan vụ lãng phí trong sử dụng 1.000 tỉ đồng

08/11/2012 03:20 GMT+7

Ngày 7.11, đại tá Trần Văn Lợi, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết qua điều tra cơ quan này có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh việc cố ý làm trái quy định pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính dẫn đến lãng phí trong sử dụng gần 1.000 tỉ đồng vốn đầu tư tại 2 dự án của Nhà máy đóng tàu Bến Thủy, thuộc Tập đoàn Vinashin.

Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và bắt tạm giam 5 bị can: Trần Quang Vũ (54 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) - nguyên Giám đốc Nhà máy đóng tàu Bến Thủy, Trưởng BQL dự án; Võ Quang Vinh (50 tuổi, trú Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Vinashin; Lê Đình Trình (40 tuổi, trú Q.Thanh Trì, TP.Hà Nội) - Phó giám đốc Công ty VX - tư vấn đầu tư và xây dựng; Nguyễn Văn Linh (45 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) - công tác tại Công ty CP xây dựng số 21 - VinaConex và Nguyễn Cao Cường (33 tuổi, trú xã Xuân Liên, H.Nghi Lộc, Nghệ An) - công tác tại Công ty dầu khí Nghệ An, nguyên Phó ban Dự án.

Trung Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.