Tên lửa Patriot sẽ được triển khai ở Syria?

07/11/2012 20:00 GMT+7

(TNO) Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7.11 cho biết nước này và các đồng minh, bao gồm Mỹ, đã thảo luận khả năng sử dụng tên lửa Patriot để bảo vệ một vùng an toàn bên trong Syria, theo hãng tin AP.

Quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói tên lửa là một trong những kịch bản đang được xem xét như một cách ngăn chặn các vụ tấn công của quân đội Syria nhằm vào phe đối lập và dân thường.

Tên lửa Patriot
Tên lửa Patriot - Ảnh: AFP

Cũng theo quan chức trên, việc hoạch định kế sách trên đã bị hoãn lại vì cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, nhưng vấn đề giờ đây có thể được xem xét sau khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

Ông nói bất kỳ sự triển khai tên lửa nào đều phải được tiến hành dưới một “chiếc ô NATO”.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Tổng thống Mỹ Obama cần phải nỗ lực hơn nữa để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria, đồng thời thúc giục chủ nhân Nhà Trắng mở đối thoại chính thức với các tay súng nổi dậy.

Khi đi thăm trại tị nạn Zaatari ở miền bắc Jordan, nơi tiếp nhận hơn 33.000 người rời bỏ Syria, ông Cameron cho biết Anh dự định thay đổi chính sách và làm việc trực tiếp với các chỉ huy quân sự đối lập Syria.

Trước đó, London chỉ tiếp xúc với các nhóm lưu vong và nhân vật chính trị đối lập bên trong quốc gia Trung Đông.

Chủ nhân số 10 Phố Downing khẳng định “có một cơ hội cho Anh, Mỹ, Ả Rập Xê Út, Jordan và những đồng minh có cùng quan điểm tập hợp lại với nhau và cố gắng định hình phe đối lập (Syria)”.

Ông cho biết trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông thường nhấn mạnh “chúng ta phải nỗ lực thêm để cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng này”.

Trùng Quang

>> Washington đòi cải tổ phe nổi dậy Syria
>> Nổ súng tại biên giới Li Băng - Syria, một người chết
>> Tướng Syria bị ám sát
>> Một tướng không quân Syria bị ám sát
>> Giao tranh bùng phát dữ dội tại Syria
>> Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “thất bại”
>> Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria có hiệu lực
>> Quân nổi dậy Syria “có tên lửa vác vai”
>> Biểu tình lớn chống Syria tại Li Băng
>> Thổ Nhĩ Kỳ “đang tìm cách giữ thể diện” ở Syria?
>> Nga kêu gọi Mỹ ngưng hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Hezbollah bắn tên lửa sang Syria
>> 28.000 người mất tích ở Syria?
>> Pháp cảnh báo “bom thùng” ở Syria
>> Hỗn loạn vũ khí tuồn vào Syria
>> Nga phản đối triển khai tên lửa Patriot tại Ba Lan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.