Quân đội Đài Loan phải đối mặt máy kiểm tra nói dối

06/11/2012 14:14 GMT+7

(TNO) Báo Hồng Kông The Standard ngày 6.11 đưa tin, Đài Loan ra lệnh cho hàng chục sĩ quan quân đội đang phục vụ ở nước ngoài trở về hòn đảo này để kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối nhằm chặn đứng một làn sóng gián điệp.

Tờ báo dẫn lời ông Kao Hua-chu, người phụ trách lĩnh vực phòng thủ của nội các Đài Loan, tuyên bố tại cơ quan lập pháp Đài Loan ngày 5.11 rằng, hơn 50 tùy viên quân sự và các quan chức cao cấp khác được phân công công tác ở nước ngoài đã được triệu hồi kể từ năm ngoái để tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

“Chúng tôi chưa phát hiện điều gì bất thường trong các cuộc kiểm tra này”, ông Kao nói.

Ông cho biết thêm rằng từ nay trở đi, các quan chức sẽ phải thực hiện cuộc kiểm tra này mỗi năm một lần.

Biện pháp mới được tiến hành sau một loạt vụ việc tai tiếng, trong đó có sĩ quan Đài Loan bị phát hiện làm gián điệp cho Trung Quốc.

Chính quyền Đài Loan đầu năm ngoái đã bắt giữ một thiếu tướng tên Lo Hsien-che về tội làm gián điệp cho Trung Quốc, sau khi người này bị sập bẫy tình và tiền của một nữ điệp viên khi nhận nhiệm vụ ở Thái Lan trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2005.

Trùng Quang

>> Đài Loan bắt ba cựu sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc
>> Azerbaijan bỏ tù 22 người làm gián điệp cho Iran
>> Hàn Quốc bắt gián điệp Triều Tiên
>> Iran thả hai “gián điệp Azerbaijan”
>> Virus "gián điệp" tấn công các ngân hàng tại Trung Đông
>> Yemen phá đường dây gián điệp Iran
>> James Bond - phim gián điệp hay nhất
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.