Phát hiện loài cá voi hiếm có

06/11/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học tại New Zealand thông báo đã tìm được mẫu vật hoàn chỉnh của loài cá voi mõm khoằm, răng hình thuổng hiếm có trên bờ biển nước mình.

(TNO) Các nhà khoa học tại New Zealand thông báo đã tìm được mẫu vật hoàn chỉnh của loài cá voi mõm khoằm, răng hình thuổng hiếm có trên bờ biển nước này, theo UPI.

Một loài cá voi ít được khoa học biết đến đã được phát hiện lần đầu tiên tại New Zealand.

Đó là con cá voi mẹ dài 5 m và một con cá voi đực con bị mắc cạn và chết trên bờ biển nước này. Chúng thuộc loài cá voi mõm khoằm và có răng hình thuổng tên là Mesoplodon traversii.

Chủng loài này trước đây chỉ được biết đến qua một vài mẩu xương từ New Zealand và Chile có niên đại hơn 140 năm.

Cá voi mõm khoằm, răng hình thuổng trên bờ biển New Zealand
Cá voi mõm khoằm, răng hình thuổng trên bờ biển New Zealand - Ảnh: Current Biology

Theo nhà nghiên cứu Rochelle Constantine từ Trường đại học Auckland, họ thật may mắn khi có thể tìm thấy mẫu vật hoàn chỉnh về loài cá voi này.

Hai con cá voi ban đầu được cho là thuộc loài cá voi mõm khoằm Gray - một loài cá voi khá phổ biến, cho đến khi có kết quả phân tích ADN.

Các nhà khoa học khá bất ngờ và không rõ tại sao xác của chúng lại ở trên bờ. Thông thường các chủng loài sinh vật biển thường sống và chết trong lòng đại dương, rất hiếm khi được đẩy giạt lên bờ.

Phát hiện được công bố trên chuyên san Current Biology.

Đức Trí

>> Dùng công nghệ quân sự theo dõi cá voi xanh
>> Chôn cất cá voi nặng 6 tấn
>> Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam
>> Bắt được cá voi nhám ở Thừa Thiên - Huế
>> Lợi ích vô vàn từ xác cá voi
>> Phát hiện nghĩa địa cá voi 2 triệu năm tuổi
>> Cá voi mắc cạn hàng loạt tại New Zealand
>> Cá voi sát thủ cũng đi “spa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.