Thể dục chữa lành tổn hại của tim

05/11/2012 10:06 GMT+7

Các nhà khoa học tại Đại học John Moores ở TP Livepool của Anh lần đầu tiên phát hiện rằng việc luyện tập thể dục cường độ cao và thường xuyên có thể khiến các tế bào gốc đang ngủ yên trở nên hoạt động, tạo điều kiện cho cơ tim mới phát triển.

Khảo sát trên chuột lành mạnh cho thấy việc luyện tập thể dục khiến 60% tế bào gốc tim đang ngủ yên dần dần trở nên hoạt động. Sau 2 tuần tập thể dục, số lượng tế bào cơ tim trong mô tim
tăng 7%.

Hiện tại, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu những tác động nói trên đối với chuột từng bị cơn đau tim. Trưởng nhóm nghiên cứu Georgina Ellison nhận định: “Việc tập thể dục khiến các yếu tố tăng trưởng mạnh mẽ hơn, kích hoạt những tế bào gốc giúp chữa lành trái tim và đây là lần đầu tiên tiềm năng này được phát hiện”. Các nhà khoa học đề nghị tập mỗi ngày ít nhất khoảng 30 phút chạy bộ hay đi xe đạp để có thể giúp trái tim phục hồi.

Nghiên cứu này mới được công bố trên tạp chí European Heart Journal.

Theo Trúc Lâm / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.