Nga phóng hai vệ tinh lên quỹ đạo

03/11/2012 06:33 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.11, tên lửa Proton-M của Nga đã rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan, mang theo hai vệ tinh viễn thông Yamal-300K và Luch 5B vào quỹ đạo, RIA Novosti dẫn Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết.

“Vụ phóng vệ tinh đã được thực hiện thành công theo đúng thời gian dự kiến”, phát ngôn viên Roscosmos nói.

tàu vũ trụ Soyuz
Một đợt phóng tên lửa của Nga ở Kazakhstan - Ảnh: AFP

Theo kế hoạch, vệ tinh Yamal-300K sẽ tách ra khỏi tầng đẩy tăng cường Briz-M vào lúc 13 giờ 19 phút ngày 3.11 (giờ VN), còn vệ tinh Luch 5B sẽ đi vào quỹ đạo lúc 13 giờ 33 phút cùng ngày.

Cả hai vệ tinh được chế tạo bởi công ty vũ trụ Reshetnev của Nga.

Được biết, lần phóng tên lửa Proton-M này của Roscosmos được thực hiện trở lại sau thất bại vào ngày 6.8.2012, khi một tên lửa Proton-M đã không thể đưa hai vệ tinh vào quỹ đạo với lỗi được cho là nằm ở tầng đẩy tăng cường Briz-M.

Sau thất bại trên, Nga đã đình chỉ các đợt phóng tên lửa Proton-M, thu hồi toàn bộ tầng đẩy tăng cường Briz-M, đồng thời sa thải một loạt quan chức cấp cao của ngành vũ trụ nước này.

Tiến Dũng

>> Hàn Quốc hồi hộp trước đợt phóng vệ tinh lần ba
>> Nga hoãn các đợt phóng vệ tinh quân sự trong năm nay
>> Nga thất bại trong đợt phóng vệ tinh
>> Phóng vệ tinh của một trường ĐH lên vũ trụ
>> Quân đội Mỹ phóng vệ tinh tối mật
>> Nga phóng vệ tinh Mỹ vào quỹ đạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.