Bầu cử Mỹ: Hệ thống máy bỏ phiếu điện vẫn là một “mối lo”

03/11/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia ở Mỹ đang lo ngại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 6.11 tới đây sẽ gặp nhiều trục trặc kỹ thuật do hệ thống máy bỏ phiếu điện tử đã… lạc hậu.

Theo AFP, 12 năm trước, hệ thống máy bỏ phiếu điện tử bị lỗi khiến hàng triệu phiếu bầu điện tử không được đếm chính xác ở bang Florida.

Đến nay, các chuyên gia ở Mỹ lo ngại hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ tiếp tục bị trục trặc trong cuộc bầu cử vào ngày 6.11 này.

“Tôi không chắc chúng ta có chút tiến bộ gì trong hệ thống bỏ phiếu điện kể từ năm 2000”, AFP dẫn lời ông Douglas Jones, một chuyên gia về thiết bị, cho biết.

Một điểm cử với máy bỏ phiếu điện tử ở Mỹ - Ảnh: AFP
Một điểm bầu cử với máy bỏ phiếu điện tử ở Mỹ - Ảnh: AFP 

“Chúng ta đã rất nỗ lực thay đổi hệ thống bỏ phiếu điện tử, nhưng trong những năm qua, chúng ta loại bỏ các hệ thống cũ quá nhanh, thay thế bằng những hệ thống mới mà chúng ta chưa kiểm tra đầy đủ”, theo ông Jones.

Ông Jones cho biết thêm công nghệ máy bỏ phiếu điện tử dùng màn hình cảm ứng hiện tại đã quá lạc hậu và cần phải nâng cấp.

Một bản báo cáo của Đại học Rutgers (khoa Luật) công bố hồi đầu năm 2012 cho thấy các hệ thống bỏ phiếu điện tử tại 20 bang ở Mỹ là “không phù hợp” hoặc cần phải nâng cấp.

Theo AFP, khoảng 25 % cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 6.11 này, và số còn lại sẽ bỏ phiếu giấy.

Phúc Duy

>> Bầu cử Mỹ: Ông Obama chiếm ưu thế
>> Ông Obama chiếm ưu thế ở 3 bang quan trọng
>> Bầu cử Mỹ: Ông Obama chiếm ưu thế
>> Tỉ phú Donald Trump treo thưởng 5 triệu USD cho ông Obama
>> Tổng thống Obama tiếp tục ghi điểm
>> Bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Obama thắng thế trong cuộc tranh luận cuối cùng
>> Obama và Romney quyết đấu về đối ngoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.