Bị tù chung thân vì câu nói đùa

02/11/2012 15:04 GMT+7

Một người đàn ông Ấn Độ bị tòa án New Delhi kết tội chung thân ngày 30-10 do bịa ra một câu chuyện đùa để đe dọa nhân viên hàng không của Hãng máy bay IndiGo Airlines vào tháng 2-2009.

Trên chuyến bay từ bang Goa thuộc miền tây nam Ấn Độ, Jitender Kumar Mohla, 45 tuổi, bỗng thông báo ông ta có vũ khí và sở hữu những cây kim tiêm đã bị nhiễm trùng. Phi công và tiếp viên hàng không đã nhanh chóng báo động khẩn cấp và buộc máy bay phải đáp xuống sân bay New Delhi vì xem đây là một vụ bắt giữ con tin, đe dọa mạng sống của 160 hành khách.

 Máy bay IndiGo Airlines của Ấn Độ buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì lời đe dọa của Jitender Kumar Mohla
Máy bay IndiGo Airlines của Ấn Độ buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì lời đe dọa của
Jitender Kumar Mohla - Ảnh: Jetphotos.net

Tuy nhiên, sau khi bắt giữ Mohla, cảnh sát đã kiểm tra và lục soát khắp người nhưng không tìm thấy bất cứ vũ khí tấn công nào như lời đe dọa của ông. Câu chuyện đùa ấy bây giờ phải trả giá bằng hình phạt cao nhất.

Theo Hà An / Tuổi Trẻ / Le Point

>> Tù tội chỉ vì câu nói đùa
>> Bị phạt tù vì nói đùa có bom trên máy bay
>> Vì một câu nói đùa, vác dao chém người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.