Bị phạt vì mở cửa làm ngày chủ nhật

02/11/2012 11:31 GMT+7

Tòa phúc thẩm ở Versailles (Pháp) hôm 31-10 đã ra quyết định đóng 32 cửa hàng của Bricorama - chuỗi cửa hàng lớn thứ tư ở Pháp chuyên cung cấp vật liệu sửa chữa, trang trí, làm vườn - kể từ ngày 4-11 vì đã mở cửa hoạt động vào ngày chủ nhật, "bóc lột sức lao động" khi vi phạm luật Maillé.

Tòa phúc thẩm ở Versailles (Pháp) hôm 31-10 đã ra quyết định đóng 32 cửa hàng của Bricorama - chuỗi cửa hàng lớn thứ tư ở Pháp chuyên cung cấp vật liệu sửa chữa, trang trí, làm vườn - kể từ ngày 4-11 vì đã mở cửa hoạt động vào ngày chủ nhật, "bóc lột sức lao động" khi vi phạm luật Maillé.

Bricorama còn có thể bị phạt số tiền ước tính lên đến hơn 18 triệu euro (khoảng 23 triệu USD). Điều này đồng nghĩa với việc đẩy Bricorama vào tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng khi doanh số bán hàng chỉ riêng ngày chủ nhật đã chiếm 15% tổng doanh số. Bên cạnh đó, việc đóng cửa bán hàng vào ngày chủ nhật sẽ khiến ít nhất 500 người mất việc làm khi Bricorama có khoảng 2.614 nhân viên làm việc ở 95 cửa hàng trên toàn nước Pháp.

Chuỗi cửa hàng Bricorama ở Pháp
Chuỗi cửa hàng Bricorama ở Pháp - Ảnh: Latribune.fr 

Theo luật Maillé được ban hành năm 2009, để bảo vệ quyền lợi của người lao động thì chỉ có những cửa hàng thực phẩm hoặc chuỗi siêu thị bán thức ăn mới được mở cửa phục vụ vào ngày chủ nhật.

Theo Hà An / Tuổi Trẻ / L’Expansion, Le Figaro

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.