Tàu tiếp tế mang 2,5 tấn hàng đến ISS

01/11/2012 09:24 GMT+7

(TNO) Tàu vũ trụ vận tải không người lái Progress của Nga vào tối 31.10 đã bay đến kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau chuyến bay kéo dài chỉ sáu giờ, RIA Novosti dẫn Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh Nga cho biết.

Tàu Progress-M-17M được tên lửa đẩy Soyuz-U mang theo rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan vào lúc 7 giờ 41 phút ngày 31.10 (giờ GMT, tức 14 giờ 41 phút cùng ngày theo giờ VN).


Tàu vận tải Progress của Nga - Ảnh: NASA

Tàu đã đến kết nối theo chế độ tự động vào ISS lúc 13 giờ 34 phút ngày 31.10 (giờ GMT, tức 20 giờ 34 phút cùng ngày theo giờ VN).

Được biết, đây là sứ mệnh tàu tiếp tế Progress thứ hai thực hiện chuyến bay đến ISS chỉ trong vòng sáu giờ, sau tàu Progress M-16M được đưa vào vũ trụ hôm 2.8 qua, rút ngắn thời gian đáng kể so với chuyến hành trình kéo dài hai ngày như trước đây.

Tàu Progress-M-17M lần này mang theo 2,5 tấn hàng hóa, bao gồm thực phẩm, nước uống và các thiết bị khoa học đến cung cấp cho sáu phi hành gia thuộc Đoàn bay quốc tế ISS thứ 33 đang làm việc trên trạm.

Trong đó, có ba phi hành gia Kevin Ford (Mỹ), Oleg Novitskiy và Evgeny Tarelkin (cùng của Nga) được tàu Soyuz TMA-06M đưa lên vào ngày 25.10 vừa qua; cùng ba phi hành gia Sunita Williams (Mỹ), Akihiko Hoshide (Nhật Bản) và Yury Malenchenko (Nga) được tàu Soyuz TMA-05M đưa lên trạm vào ngày 17.7.2012.

Theo kế hoạch, ba phi hành gia của tàu Soyuz TMA-05M sẽ trở về trái đất vào ngày 12.11 tới, còn tàu Soyuz TMA-06M với ba nhà du hành của mình sẽ đáp xuống Kazakhstan vào tháng 3.2013.

Tiến Dũng

>> Tàu vũ trụ Dragon bay chuyến thương mại đầu tiên
>> Tàu vũ trụ bí mật của Mỹ sắp bay chuyến thứ ba
>> Tàu vũ trụ của Nhật rời ISS
>> Tàu vũ trụ Nga "yên nghỉ" ở Thái Bình Dương
>> Nga phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz
>> Tàu vũ trụ Soyuz trở về an toàn
>> Tàu vũ trụ của Mỹ hoàn thành sứ mệnh bí mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.