Tàu Nhật - Trung lại chạm trán

01/11/2012 03:15 GMT+7

Ngày 30.10, Cục Hải dương Trung Quốc thông báo tàu hải giám nước này vừa đuổi tàu Nhật Bản ra khỏi khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đang tranh chấp, theo Tân Hoa xã .

Tuy nhiên, ngay sau đó, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) đưa ra tuyên bố ngược lại. Kyodo News dẫn lời phát ngôn viên JCG Yuji Kito cho hay hai bên đều phát tín hiệu cáo buộc đối phương đang xâm phạm lãnh hải của mình và yêu cầu tàu kia rời khỏi. Ngoài ra, Kyodo News còn đưa tin 37 trong số 47 hội đồng địa phương tại Nhật ngày 31.10 đã thông qua nghị quyết thúc giục chính quyền trung ương phải duy trì lập trường kiên định về Senkaku/Điếu Ngư. Các hội đồng còn kêu gọi thông qua luật bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

Tàu tuần duyên Nhật - Trung liên tục chạm trán tại Senkaku/Điếu Ngư
Tàu tuần duyên Nhật - Trung liên tục chạm trán tại Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: AFP 

Trong một diễn biến liên quan, Bắc Kinh tuyên bố Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và người đồng cấp Nhật Yoshihiko Noda sẽ không gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) diễn ra vào tuần tới ở Lào, theo AFP. Cùng ngày, tân Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Kenichiro Sasae tái xác nhận Washington cam kết bảo vệ lợi ích của Tokyo liên quan đến Senkaku/Điếu Ngư. Tờ The Asahi Shimbun dẫn lời ông Sasae cho hay Washington đã không phản đối khi Tokyo quyết định mua các đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.

Thụy Miên

>> Quan chức Tokyo lên đường khảo sát Sensaku/Điếu Ngư
>> Tàu Nhật Bản, Trung Quốc va chạm trong vùng tranh chấp
>> Nhật tăng cường đối phó tàu Trung Quốc
>> Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển gần đảo Nhật
>> Tàu Trung Quốc, Đài Loan lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Ấn Độ mua tàu tuần tra hiện đại để ngăn tàu Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.