Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng

31/10/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hiệp Quốc (UNODC) tổ chức hội thảo quốc tế về tăng cường hợp tác khu vực để đấu tranh phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch vào ngày 30.10, tại TP.HCM.

Tham dự hội thảo có đại diện các nước Lào, Campuchia và Thái Lan, các chuyên gia quốc tế và đại diện các bộ, ngành VN.

Hội thảo đánh giá tội phạm xâm hại tình dục trẻ em những năm qua tại khu vực Đông Nam Á có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Một số vụ xâm hại tình dục trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận. Đối tượng phạm tội đa dạng, đến từ nhiều nước trên thế giới thông qua việc đi du lịch, dạy ngoại ngữ hoặc kinh doanh… Đại diện các nước tham dự hội thảo đã thảo luận về cách ứng phó, kỹ năng điều tra các vụ án bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch, thỏa thuận về cơ chế hợp tác phòng, chống loại tội phạm này.

Hoài Nam - Thanh Thùy

>> Công khai thông tin tội phạm tình dục
>> Đức bị chỉ trích về việc "hoạn" tội phạm tình dục
>> Phá đường dây tội phạm tình dục trẻ em toàn cầu
>> Công khai nhân thân tội phạm tình dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.