Một luật sư tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép

31/10/2012 13:23 GMT+7

(TNO) Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) tối 30.10 cho biết cơ quan này đã quyết định tạm giữ hành chính đối với ông Lê Nguyên Đán, 46 tuổi, để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trái phép.

(TNO) Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) tối 30.10 cho biết cơ quan này đã quyết định tạm giữ hành chính đối với ông Lê Nguyên Đán, 46 tuổi, để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trái phép.

Tại cơ quan công an, ông Đán xuất trình thẻ luật sư (thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước), một giấy chứng nhận là Phó chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước (cấp năm 2005).

Lý do bị tạm giữ vì qua kiểm tra ô tô do ông Đán điều khiển, cơ quan công an phát hiện có 3 khẩu súng săn và 3 viên đạn, 1 roi điện, 5 viên đạn cao su và 2 đèn pin chuyên dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đán không xuất trình được được giấy phép lái xe và có nồng độ cồn vượt mức quy định.

Thanh Nga

>> Bắt 3 người tàng trữ vũ khí quân dụng
>> Bắt 10 người tàng trữ vũ khí
>> Bắt kẻ tàng trữ vũ khí và ma túy số lượng lớn
>> Vào tù vì tàng trữ vũ khí trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.