Đối thoại cấp cao Nhật -Trung chưa phải thời điểm “chín muồi”?

31/10/2012 11:41 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Koichiro Gemba cho biết vẫn chưa đến lúc để Nhật Bản và Trung Quốc có những cuộc đối thoại song phương cấp cao nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

“Thời điểm vẫn chưa "chín muồi" để cả hai bên có những cuộc đối thoại”, hãng tin Kyodo ngày 31.10 dẫn lời ông Gemba.

Ngoại trưởng Gemba cho biết thêm ông không có kế hoạch tham dự cuộc họp châu Á - Âu ở Lào vào tuần tới hoặc những cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia vào tháng tới.

Đồng thời, dự kiến Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda và người đồng cấp Ôn Gia Bảo cũng sẽ không tham dự những cuộc đối thoại song phương cấp cao tại các cuộc họp mà ông Gemba nêu trên, theo Kyodo.

Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Koichiro Gemba - Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Koichiro Gemba - Ảnh: AFP 

Kyodo cho biết quan hệ song phương Nhật - Trung ngày càng tồi tệ kể từ khi Nhật Bản đề nghị mua các hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9.2012.

Trong những tháng gần đây, các tàu Trung Quốc nhiều lần xuất hiện tại vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư.

Mới đây, Cục Hải dương Trung Quốc ngày 30.10 tuyên bố tàu hải giám nước này đã đuổi một số tàu Nhật Bản ra khỏi quẩn đảo này.

Phúc Duy

>> Nhật giả lập cuộc chiến Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc "nóng mặt
>> Cảnh sát Nhật tăng cường tuần tra Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc không xem Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi?
>> Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Đài Loan chi 500.000 USD quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo Mỹ
>> Nhật Bản tính xoa dịu Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật sẽ quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.