Chìm tàu Saigon Queen ở Sri Lanka, 18 người thoát chết, 4 người mất tích

31/10/2012 08:58 GMT+7

(TNO) Sáng nay (31.10), Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết, 18 thuyền viên trên tàu Saigon Queen đã được cứu sống khi tàu chìm ở vùng biển Sri Lanka. Hiện còn 4 thuyền viên đang mất tích.

 saigon queen
Tàu Saigon Queen trước lúc hành trình - Ảnh: VMRCC cung cấp

Các thuyền viên được cứu là đại phó Nguyễn Quốc Tám (34 tuổi), đại phó 2 Lê Đình Phương (28 tuổi), đại phó 3 Võ Minh Tuấn (29 tuổi), thợ máy Dương Văn Tường (28 tuổi), thợ máy Hoàng Văn Thanh (32 tuổi), thợ máy Quách Văn Phú (28 tuổi), thợ máy Ngô Thanh Quang (25 tuổi), thợ máy Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi), thủy thủ Nghiêm Văn Sinh (26 tuổi), thủy thủ Vũ Văn Thơ (26 tuổi), thủy thủ Đinh Minh Hải (24 tuổi), thủy thủ Vũ Văn Khánh (27 tuổi), thủy thủ Trần Văn Bảo (27 tuổi), thủy thủ Lê Thanh Dũng (25 tuổi), thợ cá Nguyễn Văn Ước (25 tuổi), bếp trưởng Hồ Văn Toàn (46 tuổi), nhân viên phục vụ Lê Ngọc Duy (31 tuổi), thợ điện Nguyễn Văn Huân (46 tuổi).

Hiện các thuyền viên này đã được tàu Pacific Skipper (hô hiệu P3UW4, IMO: 8405804; MMSI: 209000876, mang cờ Cộng hòa Síp) cứu, và tàu này đang hành trình đi Bangladesh. Dự kiến đến ngày 3.11, tàu sẽ cập cảng Mongna của Bangladesh. Phần lớn các thuyền viên đều còn khỏe mạnh, chỉ có 1 người bị thương nhẹ.

Bốn người mất tích là thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân (41 tuổi), máy trưởng Hoàng Văn Ban (58 tuổi), thủy thủ trưởng Trần Văn De (54 tuổi), thợ máy Phạm Phú Hữu (28 tuổi).

Trước đó, tàu Pacific Skipper đã cứu được 3 người và giữ liên lạc được với 16 người trên phao cứu hộ. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển từ phao cứu sinh lên tàu Pacific Skipper, thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân bị rơi xuống biển, mất tích.

 saigon queen
Tàu Pacific Skipper mang cờ Cộng hòa Síp đã cứu được 18 thuyền viên tàu Saigon Queen - Ảnh: VMRCC cung cấp

Trước đó, tàu Saigon Queen bị chìm lúc 11 giờ 30 phút ngày 30.10 ở toạ độ 07-59N; 084-07E trên vùng biển Sri Lanka khi đang chở hàng hành trình từ Myanmar đi Ấn Độ.

Trước khi bị chìm, tàu Saigon Queen, hô hiệu 3WLR, số IMO 9364083 (dài 102.79 mét, rộng 17.028 mét, GT=4074) thuộc Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn, với 22 thuyền viên đã phát báo nạn khẩn cấp tại vùng biển Sri Lanka. Vị trí bị nạn có toạ độ 07-59.84N; 084-11.910E. Hàng trên tàu bị xô lệch, phải chằng buộc lại.

Ngay sau khi nhận thông tin báo nạn từ tàu Saigon Queen, VMRCC đã gấp rút liên lạc với tàu nhưng mọi thông tin đều không thể kết nối được với Saigon Queen. Khu vực tàu Saigon Queen hoạt động thời tiết rất xấu, đang chịu ảnh hưởng của bão.

VMRCC đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên thông tin điện tử hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải khẩn cấp, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn SRI LANKA (MRCC COLOMBO); US COAST GUARD; MRCC CHENAI; các tàu thuyền hoạt động trong khu vực triển khai ngay các hoạt động cứu nạn thuyền viên tàu Saigon Queen.

Ngoài ra, VMRCC cũng đã thông tin vụ việc đến từng tàu, yêu cầu các tàu hoạt động gần khu vực tàu Saigon Queen mất liên lạc triển khai các biện pháp cảnh giới, phát hiện dấu vết của tàu Saigon Queen.

Hiện nay, hoạt động tìm kiếm cứu nạn 4 thuyền viên mất tích tàu Saigon Queen đang được các lực lượng chức năng khẩn trương, nỗ lực triển khai thực hiện ở mức độ cao nhất.

Lê Quân

>> Nguyên nhân khiến tàu Vinalines Queen chìm
>> Kiến nghị công bố nguyên nhân tai nạn tàu Vinalines Queen
>> Tạm ngừng tìm kiếm thủy thủ tàu Vinalines Queen
>> Thủy thủ tàu Vinalines Queen sống sót về đến Hà Nội
>> Tàu Vinalines Queen bị chìm cùng 22 thủy thủ
>> Tàu chìm ngoài khơi Malaysia, 8 người nhập cư lậu thiệt mạng
>> Tàu chìm liên tiếp ở Philippines, 32 thuyền viên được cứu
>> Tàu chìm, hơn 70 hành khách thoát chết
>> Tàu chìm giữa biển, hơn 70 hành khách thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.