Một phụ nữ chết dưới hầm khai thác đất

29/10/2012 14:29 GMT+7

(TNO) Xác một phụ nữ chết dưới một hầm khai thác đất tại ấp A, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu (Tây Ninh) vừa được người dân phát hiện tối qua, 28.10.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân xấu số tên Nguyễn Thị Út (44 tuổi, ngụ tại ấp A).

Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân, do gia đình khó khăn, chị Út lại không có việc làm ổn định nên hằng ngày chị đi hái măng rừng gần khu vực này để nuôi các con, phụ một tay với chồng.

 Một phụ nữ chết dưới hầm khai thác đất
Chồng chị Út đau xót đưa chúng tôi đến hiện trường nên vợ mình tử vong

Vào trưa 28.10, chị Út nói với chồng đi hái măng nhưng đến chiều tối vẫn không thấy chị trở về nhà. Thấy vậy, người nhà huy động thêm xóm giềng tỏa ra đi tìm đến khi phát hiện thi thể chị dưới hầm đất nói trên.

Có mặt tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể chị Út, PV Thanh Niên Online không khỏi rợn người khi nhìn vào khu vực hầm khai thác đất sâu hoắm, rộng gần 10 ha mà không hề có biển báo hay rào chắn xung quanh.

Cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Út.

Tin, ảnh: Minh Tiên

>> Khai thác đất rừng trái phép
>> Không khai thác đất hiếm để bán thô
>> Nhật Bản dự tính khai thác đất hiếm tại Việt Nam
>> 3 trẻ chết đuối trong hố khai thác đất
>> Phát hiện 5 thi thể chết cháy ở sa mạc Mỹ
>> Chết cháy giữa ruộng
>> Một phụ nữ Việt và hai con bị chết cháy ở Malaysia
>> 272 phạm nhân bị chết cháy
>> Xác chết cháy trên đồi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.