Indonesia bắt 11 kẻ âm mưu tấn công Sứ quán Mỹ

28/10/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, Đội Đặc nhiệm chống khủng bố Indonesia (Densus 88) đồng loạt bố ráp 4 địa điểm trên đảo Java và bắt 11 nghi can khủng bố.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Suhardi Alius cho hay số nghi can trên liên quan đến âm mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Surabaya, văn phòng Tập đoàn khai thác khoáng sản Mỹ Freeport-McMoRan, Sứ quán Úc và đại bản doanh lữ đoàn cảnh sát cơ động thủ đô. Trong số bị bắt, có hai anh em ruột và người em đang là sinh viên. Nhà chức trách tịch thu nhiều vật liệu nổ, kíp nổ cùng tài liệu hướng dẫn chế tạo bom tại nơi các nghi can ẩn náu.

Theo ông Alius, những tên bị bắt thuộc mạng lưới có tên Hasmi. Chưa rõ nhóm này có liên hệ gì với nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI), nhánh Đông Nam Á của al-Qaeda. Nhóm JI từng bị khẳng định là chủ mưu vụ đánh bom thành phố du lịch Bali tháng 10.2002 khiến 202 người thiệt mạng, gồm 88 người Úc. Sau vụ tấn công ở Bali, Densus 88 ra đời và phá vỡ thành công hệ thống JI nhưng các phần tử còn lại vẫn tiếp tục gây nhiều cuộc tấn công rải rác.

 Indonesia bắt 11 kẻ âm mưu tấn công Sứ quán Mỹ
Người dân xã Kemanggisan phía tây Jakarta chứng kiến việc bắt giữ 3 nghi can khủng bố - Ảnh: Jakarta Globe

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Indonesia “trùm mền” chiến đấu cơ Hawk 200
>> Indonesia siết chặt an ninh ở Bali
>> Indonesia cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Bali
>> Cháy hồ chứa dầu ở Indonesia, 4 người chết
>> Giải mã bí ẩn động đất Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.