Mây rác đe dọa ISS

27/10/2012 03:00 GMT+7

Theo Interfax, Trạm không gian quốc tế (ISS) đang bị một đám mây rác khổng lồ đe dọa. Các nhà khoa học hiện theo dõi sát sao để kịp thời xử lý nếu đám mây tiến quá gần và có nguy cơ va chạm với ISS.

Hồi đầu tháng 10, trạm này từng được dịch chuyển để “né” rác vũ trụ. “Rác” xung quanh trạm là phần còn lại của các vệ tinh bị hư hoặc những mảnh vỡ của một số tên lửa bị phóng thất bại. Có hai sự kiện khiến số lượng rác vũ trụ trên quỹ đạo trái đất tăng đáng kể là việc Trung Quốc quyết định hủy một vệ tinh của mình năm 2007 và vụ 2 vệ tinh viễn thông của Mỹ cùng Nga đụng nhau năm 2009.

ISS đang “chung sống” với ít nhất 21.000 mẩu rác lớn hơn 10 cm và nửa triệu mẩu từ 1-10 cm. Đám mây nói trên bao gồm 500 món “phế liệu”, được hình thành sau khi bộ phận tăng tốc Briz-M của tên lửa Proton-M bị phá hủy ngày 16.10.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.