Chém vợ vì không chịu về nhà chồng ăn Tết

23/10/2012 14:09 GMT+7

(TNO) Nghi ngờ chị Phượng vì quan hệ với tình nhân cũ nên không chịu về nhà chồng ăn tết, Phạm Ngọc Tám lấy dao chém vợ bất tỉnh.

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 23.10 đã bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với Phạm Ngọc Tám (25 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, trong thời gian chờ xét xử về tội gây rối trật tự công cộng, Tám bỏ trốn về H.Bù Gia Mập thăm vợ là Lê Thị Thu Phượng và con trai Phạm Ngọc Tùng vừa 3 tuổi.

Chém vợ vì không chịu về nhà chồng ăn Tết 
Bị cáo Tám đang ngồi chờ nghe tuyên án

Tối 30.1.2011, sau khi đi nhậu về, Tám đề nghị đưa Phượng và con trai về bên nội ăn Tết nhưng Phượng không chịu.

Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người yêu cũ nên không chịu về nhà chồng, Tám buộc Phượng phải để mình đưa con trai về bên nội. Phượng không đồng ý dẫn đến hai bên giằng co, cãi nhau.

Trong lúc đôi co, Tám lấy dao chém chị Phượng liên tiếp. Lúc này, em trai của Phượng đang ngồi xem tivi gần đó tri hô, kêu cứu. Còn Tám sau đó vứt dao, bỏ trốn đến 5.12.2011 thì ra đầu thú. Phượng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị mang thương tích 49%.

Xét thấy Tám không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội "giết người". Tổng hợp với 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”, Tám phải chấp hành bản án 20 năm tù.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người tình vì "lời thề độc", lãnh án 14 năm tù
>> Truy bắt hung thủ giết người tại Kom Tum
>> Tử hình kẻ giết người yêu cướp tài sản
>> Bắt 7 nghi can giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.