Cháy kho khô mực ở Cà Mau

22/10/2012 14:47 GMT+7

(TNO) Ngày 22.10, thiếu tá Nguyễn Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 692 (Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, Cà Mau) xác nhận: “Khoảng 4 giờ sáng ngày 22.10, hỏa hoạn làm cháy kho hàng mực khô của ông Nguyễn Hồng Mỹ (ngụ khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời), ước thiệt hại trên 600 triệu đồng”.

Do kho hàng chứa thùng các-tông (dùng làm bao bì) nên ngọn lửa phát cháy nhanh và dữ dội. Khô mực được bảo quản trong các tủ đông, nên chỉ bị hư hỏng các tủ bảo quản, ông Doanh thông tin thêm.

Được biết, khoảng 10 tấn mực khô trong kho đã được an toàn.

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 692 cùng lực lượng dân quân tự vệ, công an địa phương… huy động sáu máy bơm nước để ngăn đám cháy.

Đám cháy làm hàng trăm tiểu thương, hộ kinh doanh ở chợ thị trấn Sông Đốc hốt hoảng. Đến hơn 6 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Ông Nguyễn Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc nói: “May mắn đám cháy được khống chế, nếu không lửa cháy lan thiêu rụi toàn khu chợ này vì hộ kinh doanh nhà liền kề với nhau”.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Gia Bách

>> Cháy kho hàng, hơn 100 hộ sơ tán
>> Cháy kho hàng, thiệt hại nhiều tỉ đồng
>> Cháy kho hàng
>> Chủ đi vắng, "bà hỏa" viếng nhà
>> Bà hỏa" thiêu rụi 34 căn nhà
>> “Bà hỏa” thăm tiệm sửa xe
>> Bà hỏa" hoành hành gần 3 giờ ở Bình Dương
>> Ô tô đang chạy bị “bà hỏa” thiêu rụi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.