Sẽ trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

19/10/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Tại kỳ họp thứ 4 khai mạc vào ngày 22.10 tới, Quốc hội (QH) sẽ thông qua 9 dự án luật và 2 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

>> Thảo luận sửa đổi Hiến pháp 1992
>> Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
>> Sẽ lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
>> Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi đồng bộ

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Sỹ Dũng vừa cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo chiều nay, 19.10, công bố chương trình kỳ họp thứ 4 QH khóa XIII.

Theo nghị trình, kỳ họp thứ 4 của QH dự kiến diễn ra trong 26 ngày, bế mạc vào ngày 22.11.

Trong 26 ngày diễn ra kỳ họp, QH sẽ dành khoảng 16 ngày để xem xét, thông qua 9 dự án luật và một số nghị quyết; cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 6 dự án luật khác.

Trong số các dự án luật và nghị quyết trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp, đáng chú ý có luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, luật Đất đai sửa đổi, luật Thủ đô, luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ngoài các nội dung trên, QH cũng sẽ dành khoảng 10 ngày để nghiên cứu, thảo luận các báo cáo quan trọng, như Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển KTXH năm 2013; báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013…

Cũng theo ông Dũng, tại kỳ họp này, QH dự kiến mở rộng việc truyền hình, phát thanh trực tiếp đối với một số phiên thảo luận về một số dự án luật quan trọng, nhất là những dự án luật được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Các nội dung dự kiến được tường thuật trực tiếp (trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam) và phát thanh (trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam) gồm có dự luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); dự luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Báo cáo của Ủy ban TVQH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Trả lời tại cuộc họp báo, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ bắt đầu từ 1.1.2013 và kết thúc vào tháng 3 năm tới.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.