Chương trình trợ giá gạo của Thái Lan bị “dòm ngó”

20/10/2012 03:10 GMT+7

Liên đoàn Gạo của Mỹ (USA Rice Federation) vừa trình lên Bộ Thương mại nước này chứng thư yêu cầu xem xét chính sách trợ giá gạo của Thái Lan.

Lý do là những nhà sản xuất và kinh doanh lúa gạo của Mỹ lo ngại chương trình này sẽ ảnh hưởng đến họ và có thể lũng đoạn thị trường thế giới. Theo đó, việc thu mua và trữ lúa gạo với số lượng lớn của chính phủ Thái Lan sẽ đe dọa thị trường gạo nếu Thái Lan đổi chiều và phá giá. Liên đoàn này cũng gửi một kiến nghị tương tự lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đề nghị điều tra chính sách lúa gạo của Thái Lan.

Minh Quang
(Văn phòng Bankgok)

>> Chính phủ Thái bị kiện vì trợ giá gạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.