Indonesia “trùm mền” chiến đấu cơ Hawk 200

16/10/2012 16:39 GMT+7

(TNO) Không quân Indonesia ngày 16.10 đã cho ngừng toàn bộ hoạt động của đội chiến đấu cơ Hawk 200 sau khi một chiếc Hawk 200 gặp tai nạn ở Pakanbaru, thuộc tỉnh Riau cùng ngày.

(TNO) Không quân Indonesia ngày 16.10 đã cho ngừng toàn bộ hoạt động của đội chiến đấu cơ Hawk 200 sau khi một chiếc Hawk 200 gặp tai nạn ở Pakanbaru, thuộc tỉnh Riau cùng ngày, tin tức từ hãng tin Tân Hoa xã.

Một chiếc Hawk 200 của Indonesia đã bị rơi vào khoảng 9 giờ sáng hôm 16.10 (giờ địa phương) trong một chuyến bay diễn tập thường lệ. Phi công đã may mắn thoát chết sau khi nhảy ra khỏi máy bay bằng ghế phóng.

Không có ghi nhận thương vong nào.

Tư lệnh không quân Indonesia Imam Sufaat cho biết “trùm mền” là biện pháp tiêu chuẩn được áp dụng với kiểu máy bay bị tai nạn trong khi cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.

Ông nói cuộc điều tra sẽ do nhóm chuyên viên nội bộ của không quân Indonesia thực hiện. 

Xác chiếc máy bay được tìm thấy trong một khu vực bị bỏ trống của một ngôi làng gần căn cứ không quân Pakanbaru.

Ông Imam cho biết Indonesia hiện vận hành 32 chiến đấu cơ Hawk 200 được tiếp nhận từ Anh. Những chiến đấu cơ này “đóng đô” tại các căn cứ không quân ở Pontianak, thủ phủ của tỉnh Tây Kalimantan và Pakanbaru, thủ phủ của tỉnh Riau.

Theo ông Imam Sufaat, nước này đã tiếp nhận các chiến đấu cơ trên “trong tình trạng hoàn toàn mới” từ Anh vào năm 1994.

Trùng Quang

>> Black Hawk Down" nghẹt trong tiếng súng
>> Iraq mua 28 chiến đấu cơ của CH Czech
>> Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ T-50 xuất khẩu từ năm 2020
>> Chiến đấu cơ Su-30SM thứ hai bay thử thành công
>> Nga đưa chiến đấu cơ đến Bắc cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.