Người tiền sử từng ăn thịt gấu trúc

15/10/2012 17:54 GMT+7

(TNO) Một nhà khoa học Trung Quốc kết luận rằng người tiền sử tại nước này từng ăn thịt gấu trúc sau khi nghiên cứu hóa thạch gấu trúc.

Nhà khoa học Wei Guangbiao cho biết người tiền sử ăn thịt con gấu, sinh sống tại một khu vực mà bây giờ là thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, theo tin tức từ hãng tin AP ngày 15.10.

Ông Wei, người đứng đầu của Viện khảo cổ học thuộc Viện bảo tàng Trùng Khánh cho biết, các mẫu hóa thạch gấu trúc cho thấy gấu trúc bị giết chết để làm thịt, thực phẩm cho người tiền sử.

“Vào thời cổ đại, con người không giết những loài động vật mà không có ích lợi gì với họ”, ông Wei giải thích thêm.

Một con gấu trúc ở Trung Quốc - Ảnh: AFP
Một con gấu trúc ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

Ông Wei cho biết gấu trúc hoang dã từng sống tại khu vực vùng núi ở Trùng Khánh 10.000 đến 1 triệu năm trước, có kích thước nhỏ hơn gấu trúc hiện đại.

Kể từ năm 1984, Trung Quốc cho các quốc gia khác thuê gấu trúc với giá 1 triệu USD/năm, với điều kiện bất kỳ gấu trúc con nào mới ra đời trong thời gian thuê đều là tài sản của Trung Quốc.

Mặc dù được xếp vào bộ ăn thịt, nhưng gấu trúc chủ yếu ăn thực vật và có khả năng sinh sản kém.

Phúc Duy

>> Gấu trúc từng lang thang tại châu u
>> Hé lộ chuyện tình ái của gấu trúc
>> Gấu trúc hay ong?
>> Tranh cãi quanh “trà gấu trúc”
>> Sản xuất trà từ phân gấu trúc, 1,6 tỉ đồng/kg
>> Bùng nổ gấu trúc tại Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.