Dùng gái bán dâm để trộm tài sản

15/10/2012 21:23 GMT+7

(TNO) Sắp xếp hai căn phòng liền kề nhau có lỗ thông bí mật, rồi dùng gái bán dâm đưa khách về, nhân lúc khách “vui vẻ”, bọn chúng chui sang lấy sạch tài sản.

Đó là thủ đoạn của nhóm trộm cắp tài sản đang bị Công an Q.9 (TP.HCM) tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản ngày 15.10

Nhóm này gồm: Trần Văn To (33 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), Trương Thị Thanh Tâm (23 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thị Lài (47 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.9), Nguyễn Thành Đạt (19 tuổi, quê Vĩnh Long), Phan Văn Hoài Phong (29 tuổi, quê An Giang), Võ Ngọc Trung (27 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.9).

Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 12.10, Công an Q.9 đã bắt quả tang sáu nghi can trên dàn cảnh “mỹ nhân kế” trộm tài sản của anh L.T.P (32 tuổi, ngụ Bình Dương) tại căn nhà số 482 đường Nam Hòa (P.Phước  Long A, Q.9).

Bước đầu, các nghi can trên khai nhận: dưới sự chỉ đạo của To, nhóm này lên kế hoạch dùng gái bán dâm để kéo khách về căn nhà số 482 để lấy trộm tài sản. Tại đây, các đối tượng sắp xếp hai căn phòng liền kề nhau, khoét một lỗ thông bí mật. Khi Tâm đưa được khách về nhà thì Lài có nhiệm vụ mở cửa và cảnh giới.

Nhân lúc khách "vui vẻ" thì To ở phòng bên kia chui qua lỗ bí mật để lấy trộm tài sản và trốn mất. Sau đó, Lài vào mở cửa cho Tâm kịp thời tẩu thoát trước khi khách phát hiện bị mất trộm tài sản. Các tên Đạt, Phong, Trung có nhiệm vụ chở Tâm đi tìm khách và cảnh giới công an ngay đầu đường Nam Hòa.

Đêm 12.10, Khi To vừa lấy trộm ba triệu đồng và điện thoại iPhone 4 của anh P. thì bị Công an Q.9 ập vào bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công Nguyên

>> Khởi tố 2 vệ sĩ trộm cắp tài sản
>> Tóm gọn băng trộm cắp tài sản
>> Trộm cắp tài sản tại quán bar
>> Bắt khẩn cấp 7 nghi can trộm cắp tài sản
>> Bắt khẩn cấp 17 đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.