Đưa 10 ngư dân cùng tàu cá chết máy vào bờ an toàn

15/10/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Lúc 5 giờ sáng nay 15.10, tàu BP 081201, hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) TP.Đà Nẵng đã đưa được 10 ngư dân cùng tàu cá chết máy vào bờ an toàn sau hơn 20 giờ ứng cứu.

>> Ngư dân di tản tàu thuyền chạy bão

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 13.10, tàu cá ĐNa 90303 của ông Nguyễn Văn Ánh (55 tuổi, trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), do ông Nguyễn Đức Thắng làm thuyền trưởng, đang đánh bắt trên biển thì bị hỏng máy, trôi dạt với tốc độ 2 hải lý/giờ, cách bờ biển Đà Nẵng 50 hải lý về hướng đông, đông bắc (tọa độ 16,16 độ vĩ bắc, 109,10 độ kinh đông).

 cứu ngư dân đà nẵng
Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn - Ảnh: Bá Vĩnh

Nhận được thông tin, BCH BĐBP đã giữ liên lạc, hướng dẫn ngư dân khắc phục sự cố. Tuy nhiên, đến sáng 14.10, các ngư dân trên tàu ĐNa 90303 vẫn không thể sửa máy.

Trong khi đó, xung quanh khu vực tàu bị nạn không có phương tiện nào đang hoạt động nên không thể hỗ trợ.

Lúc này, tàu đã trôi dạt cách vị trí cũ 18 hải lý, nước tràn vào khoang tàu trong khi thời tiết xấu, biển động, sóng lớn cấp 4 - 5.

Đến 9 giờ ngày 14.10, BCH BĐBP đã điều động tàu BP 081201 cùng chín cán bộ chiến sĩ lên đường ứng cứu.

Nguyễn Tú

>> Quảng Nam: Chìm phà, nhiều người mất tích
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Diễn tập ứng phó sóng thần
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Nổ tàu chở dầu, 2 thuyền viên bỏng nặng
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về
>> Tàu khoa học hải quân Mỹ thăm TP.Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.