Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi về vụ lính Triều Tiên đào tẩu

15/10/2012 16:40 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin ngày 15.10 đã đưa ra lời xin lỗi công khai về vụ một binh sĩ CHDCND Triều Tiên "tỉnh bơ" đào tẩu sang Hàn Quốc bằng cách băng qua đường biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt giữa hai miền.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin ngày 15.10 đã đưa ra lời xin lỗi công khai sau khi quân đội nước này không thể phát hiện một binh sĩ CHDCND Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc bằng cách băng qua đường biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt giữa hai miền, tin tức từ hãng tin AP.

>> Một lính Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc 

Không ai phát hiện được binh sĩ nói trên cho đến khi người này “gõ cửa” doanh trại tiền tiêu của Hàn Quốc vào ngày 2.10 để nói rằng anh ta đang đào tẩu.

Vụ việc đã đặt ra những dấu hỏi nghiêm trọng về năng lực giám sát của quân đội Hàn Quốc.

Lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi về vụ lính Triều Tiên đột nhập
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul ngày 15.10, ông Kim đã tỏ lời xin lỗi “sâu sắc” vì đã khiến công luận Hàn Quốc lo ngại về vụ việc trên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ba sĩ quan đã bị sa thải và 11 người khác sẽ bị điều tra.

Bán đảo Triều Tiên vẫn bị chia cắt bởi khu phi quân sự được hàng trăm ngàn binh sĩ bảo vệ ở mỗi phía và được rải mìn dày đặc.

Trùng Quang

>> Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên bị giáng cấp?
>> Hàn Quốc bắt gián điệp Triều Tiên
>> Triều Tiên có tên lửa chiến lược đủ tầm bắn tới Mỹ
>> Hàn Quốc có thể đánh phủ đầu Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.