Iraq tăng cường mua khí tài quân sự

14/10/2012 03:05 GMT+7

Chính phủ Iraq vừa đồng ý mua 28 chiến đấu cơ hạng nhẹ L-159 của CH Czech với tổng trị giá 1 tỉ USD. Dự kiến, Baghdad sẽ sớm nhận chiếc L-159 đầu tiên.

Quyết định này được đưa ra trong chuyến thăm Czech của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 12.10, theo AFP. Trước đó 3 ngày, trong chuyến đến thăm Nga, ông Maliki cũng đã xác nhận Iraq vừa ký nhiều hợp đồng mua vũ khí từ Moscow với tổng giá trị lên đến 4,2 tỉ USD. RIA-Novosti dẫn nội dung từ các hợp đồng trên cho hay Nga sẽ cung cấp 30 trực thăng chiến đấu Mil Mi-28NE và 50 hệ thống phòng không Pantsir-S1 cho Iraq.

Với những hợp đồng này, Nga chỉ đứng sau Mỹ về giá trị trong danh sách các nhà cung cấp vũ khí cho Iraq, theo AFP. Trước đó, Baghdad ký hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ F-16 trị giá 12 tỉ USD từ Washington. Dự kiến, quân đội Iraq bắt đầu nhận F-16 vào tháng 9.2014.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.