Xét xử băng giang hồ chém thuê

13/10/2012 03:25 GMT+7

Ngày 12.10, TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã mở phiên tòa lưu động xét xử 5 bị cáo chém thuê về tội "cố ý gây thương tích".

Ngày 12.10, TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã mở phiên tòa lưu động xét xử 5 bị cáo chém thuê về tội "cố ý gây thương tích".

Xét xử băng giang hồ chém thuê
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Đỗ Trường

Theo cáo trạng, vào tháng 6.2012, Nguyễn Thị Xuân Phước (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) có sạp bán vé số ở khu vực chợ Thủ Dầu Một, nhiều lần bị lực lượng chức năng P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) xử phạt về hành vi lấn chiếm vỉa hè. Tức giận, Phước phàn nàn với chị ruột là Nguyễn Xuân Huệ (39 tuổi, ngụ Bình Dương) và nhờ  giang hồ đánh dằn mặt một số người trong Đội quy tắc P.Phú Cường. Do có mối quan hệ từ trước, Huệ tìm gặp Đào Ngọc Hoàng (22 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhờ đi chém người, với lời hứa sau khi hoàn thành “công việc” sẽ dẫn cả nhóm đi ăn nhậu.

Ngày 14.6, Hoàng dẫn theo 4 đàn em, gồm: Trần Tài Tuấn (21 tuổi), Nguyễn Bảo Ngọc (20 tuổi), Đinh Văn Thái (20 tuổi)  và Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) đến chợ Thủ Dầu Một để nhận diện anh Nguyễn Thành Nhơn (Đội quy tắc P.Phú Cường). Riêng Huệ đi vào chợ mua 3 con dao phân phát cho nhóm của Hoàng chém người. Sau khi bàn tính, đến khoảng 16 giờ (ngày 14.6), nhóm của Hoàng phục sẵn trước cổng UBND P.Phú Cường. Vừa thấy anh Nhơn lái xe tải nhẹ chở các thành viên đi làm nhiệm vụ thì nhóm của Hoàng đi xe máy bám theo. Đến đường Bạch Đằng (P.Phú Cường), Hoàng kêu Nam chạy xe máy áp sát, rồi dùng dao chém một nhát vào cánh tay anh Nhơn, gây ra vết thương dài

10 cm. Sau khi gây án, nhóm của Hoàng chạy xe gắn máy về hướng Biên Hòa tẩu thoát, bị nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương truy đuổi, tóm gọn. Hay tin cả nhóm bị bắt, hai chị em Huệ, Phước đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

HĐXX đã tuyên phạt: Hoàng 30 tháng tù giam; Nam và Tuấn cùng 26 tháng tù giam; Ngọc và Thái  cùng 24 tháng tù giam.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.