Tàu chiến Argentina bị bắt để xiết nợ

13/10/2012 07:42 GMT+7

Trang tin MercoPress ngày 12.10 đưa tin Argentina vừa cử phái đoàn sang Ghana để thảo luận việc thả tàu hải quân ARA Libertad bị bắt giữ hơn 10 ngày trước.

Tàu đang trên đường chở học viên hải quân đi thực tế thì bị bắt khi ghé Ghana theo yêu cầu của Quỹ đầu cơ Mỹ NML Capital. Buenos Aires khẳng định vụ bắt giữ trái với luật pháp và công ước quốc tế. MercoPress dẫn lời luật sư của NML Capital cho hay quỹ này mua trái phiếu chính phủ Argentina vào năm 2000 nhưng đến năm 2001, Buenos Aires tuyên bố vỡ nợ.

Theo NML Capital, chính phủ Argentina đang nợ hơn 300 triệu USD, chưa kể lãi suất và các luật sư yêu cầu nước này nộp tiền bảo lãnh 20 triệu USD trước khi thả tàu. Đáp lại, Argentina nói NML Capital không chịu tham gia kế hoạch tái cơ cấu nợ của chính phủ đồng thời cáo buộc quỹ này chuyên mua nợ của các quốc gia gặp khó khăn để trục lợi.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.