Nước mắm Phú Quốc nhận quy chế bảo vệ tại EU

13/10/2012 03:25 GMT+7

Theo thông tin từ Phái đoàn Liên minh châu u tại Việt Nam, ngày 11.10, tên “Phú Quốc” đã chính thức được lựa chọn là “Xuất xứ được bảo hộ” (PDO, Protected Designation of Origin) cho sản phẩm nước mắm chiết xuất từ cá của Việt Nam.

Theo thông tin từ Phái đoàn Liên minh châu u tại Việt Nam, ngày 11.10, tên “Phú Quốc” đã chính thức được lựa chọn là “Xuất xứ được bảo hộ” (PDO, Protected Designation of Origin) cho sản phẩm nước mắm chiết xuất từ cá của Việt Nam.

Tên này nằm trong danh sách hơn 1.000 tên các sản phẩm nông sản và đồ thực phẩm được bảo hộ bởi “Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ” (PGI, Protected Geographical

Indication) hay “Xuất xứ được bảo hộ” (PDO). Đây là sản phẩm thứ 11 bên ngoài EU nhận được quy chế bảo hộ, sau cà phê Columbia, trà Darjeeling Ấn Độ và 8 sản phẩm của Trung Quốc.

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.