Cầu mắt khổng lồ

13/10/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Một cầu mắt khổng lồ không biết thuộc về sinh vật nào đã bị sóng đánh dạt vào bờ biển Pompano, bang Florida (Mỹ), đang gây xôn xao trong giới khoa học.

Dù cho đó là mực khổng lồ, cá voi hoặc một sinh vật bí ẩn nào đó chưa từng được phát hiện thì giờ đây sinh vật này bị buộc phải tiếp tục cuộc sống với một con mắt còn lại.

Nhãn cầu to bằng quả bưởi đã được một người địa phương nhặt được và giao lại cho Ủy ban Bảo tồn Đời sống hoang dã và Cá Florida (FWCC), theo tạp chí National Geographic.

“Nó vẫn còn rất là tươi,” theo tờ Sun Sentinel dẫn lời Gino Covacci, người phát hiện cầu mắt trên.

“Nó vẫn còn rỉ máu khi tôi bỏ vào túi nhựa,” ông Gino nói.

Phát ngôn viên của FWCC là Carli Segelson cho biết nhãn cầu trên nhiều khả năng thuộc về một sinh vật biển nào đó, do nó được tìm thấy trên bờ biển.

FWCC liệt kê một số ứng viên tiềm năng đang sống ngoài khơi vùng Nam Florida, trong đó có cá ngừ, cá mập, cá voi, cá kiếm và tất nhiên có cả mực khổng lồ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng có thể cầu mắt này thuộc về một con cá kiếm lớn, đồng thời ứng viên mực khổng lồ cũng đã bị loại bỏ do xung quanh cầu mắt có xương.

Phi Yến

>> Nhà khoa học đại nghĩa
>> 195 khóa học qua mạng miễn phí
>> Giải thưởng tài năng khoa học trẻ dành cho sinh viên
>> Phát hiện vật sáng bí ẩn trên sao Hỏa
>> Bí ẩn mộ cổ Hàng Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.