Huawei đối diện nguy cơ tại Canada

11/10/2012 03:00 GMT+7

Sau khi bị Ủy ban Tình báo hạ viện Mỹ cảnh báo là “một nguy cơ về an ninh”, Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc có thể sẽ bị loại khỏi dự án xây dựng mạng thông tin bảo mật cho chính quyền Canada.

Reuters dẫn thông báo của chính phủ Canada hôm qua cho biết nước này sẽ áp dụng điều khoản biệt lệ an ninh quốc gia trong việc chọn đối tác cho dự án nói trên.

Điều khoản này cho phép Canada loại bỏ những công ty bị đánh giá là có thể đe dọa an ninh khỏi các thương vụ mà vẫn không vi phạm quy định thương mại quốc tế. “Chính phủ sẽ lựa chọn đối tác một cách cẩn thận và áp dụng biệt lệ an ninh quốc gia. Mọi người cứ thử suy nghĩ xem có nên để Huawei tham gia hệ thống thông tin an ninh của chính phủ hay không”, Reuters dẫn lời ông Andrew MacDougall, phát ngôn viên của Thủ tướng Stephen Harper phát biểu.

Dự án nói trên nhằm khôi phục và củng cố mạng lưới thông tin gồm điện thoại, thư điện tử và các trung tâm dữ liệu của chính phủ, vốn bị tổn hại sau đợt tin tặc tấn công năm 2010.  

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.