Trùm ma túy tàn bạo Mexico sa lưới

09/10/2012 09:47 GMT+7

(TNO) Hải quân Mexico hôm 8.10 cho biết đã bắt giữ Salvador Alfonso Martinez, một ông trùm ma túy tình nghi đứng sau vụ thảm sát 72 người di cư ở bang Tamaulipas, miền bắc nước này vào năm 2010.

Những người di cư từ Trung và Nam Mỹ đã được tìm thấy bị chôn trong ngôi mộ tập thể tại một trang trại gần thị trấn San Fernando thuộc bang Tamaulipas, theo BBC.

Các nhà chức trách tin rằng những người di cư đã bị bắt cóc và bị giết chết khi họ từ chối làm việc cho tập đoàn ma túy khét tiếng Zetas.

Theo hãng Reuters dẫn lời Jose Luis Vergara, phát ngôn viên hải quân Mexico, Martinez dẫn đầu tập đoàn ma túy Zetas tại các bang miền bắc Tamaulipas, Nuevo Leon và Coahuila.

Hải quân Mexico cho biết, họ đã bắt giữ nghi can 31 tuổi này sau một vụ đọ súng quyết liệt ở Nuevo Laredo gần biên giới Mỹ-Mexico.

Theo phát ngôn viên Vergara, trùm Martinez còn ra lệnh sát hại 200 người di cư khác, vốn được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể ở bang Tamaulipas vào năm 2011.

Y cũng bị cáo buộc chủ mưu vụ 131 tù nhân trốn khỏi nhà tù Piedras Negras ở bang Coahuila hồi tháng trước.

Huỳnh Thiềm

>> Mexico phát hiện bảy thi thể bị cắt rời
>> Đấu súng tại Mexico, 11 người chết
>> Mexico bắt trùm ma túy khét tiếng "El Taliban
>> Băng nhóm kiểm soát phần lớn nhà tù Mexico
>> Mexico kỳ thú - Bí ẩn đảo búp bê
>> Cháy nhà máy ở Mexico, 26 người chết
>> Cháy nhà máy khí đốt ở Mexico, 26 người chết
>> Hơn 30 tù nhân vượt ngục ở Mexico
>> Tìm thấy 17 thi thể bị cắt rời ở miền trung Mexico
>> Mexico phát hiện 16 thi thể bị vứt nhiều nơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.