Iraq chi 4,2 tỉ USD mua vũ khí của Nga

09/10/2012 20:48 GMT+7

(TNO) Iraq vừa ký nhiều hợp đồng mua vũ khí từ Nga, với tổng trị giá hơn 4,2 tỉ USD.

(TNO) Iraq vừa ký nhiều hợp đồng mua vũ khí từ Nga, với tổng trị giá hơn 4,2 tỉ USD.

Số liệu này nằm trong tài liệu của Chính phủ Nga được công bố trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Nuri al-Maliki của Iraq tại Moscow ngày 9.10, theo hãng tin Reuters.

Các hợp đồng nói trên được hai bên ký trong các chuyến thăm Nga của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, vị trí này cũng do ông Maliki nắm giữ, trong tháng 4, tháng 7 và tháng 8.

Iraq chi 4,2 tỉ mua vũ khí của Nga 
Thủ tướng Dmitry Medvedev (phải) và người đồng cấp phía Iraq Nuri al-Maliki tại Moscow ngày 9.10 - Ảnh: Reuters

Tài liệu không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, báo Vedomosti của Nga hồi cuối tháng 9 đưa tin một số hợp đồng trị giá 4,3 tỉ USD đã được hai bên nhất trí trước chuyến thăm nói trên của ông Maliki. Theo đó, Iraq mua 30 trực thăng chiến đấu Mi-28NE và 42 bệ phóng rốc-két di động Pantsir-S1.

Giá trị của các hơp đồng cho thấy Iraq hiện là một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga, theo Reuters.

Trong năm 2011, Nga đã giao vũ khí cho khách hàng, với tổng trị giá 12 tỉ USD và ký thêm nhiều hợp đồng mới với tổng trị giá 3,7 tỉ USD.

Văn Khoa

>> Cựu Thủ tướng Anh từng có thể ngăn chặn cuộc chiến Iraq năm 2003
>> Bạo loạn đẫm máu tại nhà tù Iraq, 200 tù nhân vượt ngục
>> 25 lính Nhật được điều sang Iraq tự sát
>> Chó sói cắn chết một bé trai ở Iraq
>> Bắt 3 kẻ mua bán vũ khí
 >> Thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất lịch sử
>> Xét xử đường dây mua bán vũ khí, ma túy
>> Nga - Trung bất đồng trong mua bán vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.