Báo cáo vụ 10 "hiệp sĩ" bị công an triệu tập

09/10/2012 21:27 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ 10 “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị công an Q.12 (TP.HCM) triệu tập để làm rõ về vụ cưỡng đoạt tài sản vào đêm 17.8 (tại địa bàn P.Trung Mỹ Tây, Q.12), ngày 9.10, một lãnh đạo Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết, đã báo cáo toàn bộ vụ việc đến V24 (Thanh tra Bộ Công an - phía nam), V28 (Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Bộ Công an - phía nam), Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng khác.

(TNO) Liên quan đến vụ 10 “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị công an Q.12 (TP.HCM) triệu tập để làm rõ về vụ cưỡng đoạt tài sản vào đêm 17.8 (tại địa bàn P.Trung Mỹ Tây, Q.12), ngày 9.10, một lãnh đạo Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết, đã báo cáo toàn bộ vụ việc đến V24 (Thanh tra Bộ Công an - phía nam), V28 (Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Bộ Công an - phía nam), Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng khác.

>>> 10 "hiệp sĩ" bị công an triệu tập

Cũng trong bản báo cáo này, Công an quận 12 đã thông báo cho cơ quan chức năng có biện pháp phối hợp quản lý, bởi nhóm “hiệp sĩ” đã không báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, ra khỏi địa bàn tỉnh Bình Dương đến TP.HCM can thiệp một vụ việc dân sự.

Hiện Công an Q.12 vẫn đang truy bắt Đinh Đắc Lộc (người đã cướp lại tiền của anh Hiệp và đã bỏ trốn).

Trong một diễn biến khác, sau khi xác minh chiếc xe INNOVA, cán bộ điều tra đã làm rõ chiếc xe trên là của Công ty TNHH Sơn Nguyên (có trụ sở ở Q.10, nhưng đã giải thể 5 năm nay). Lý do anh Hiệp sở hữu chiếc xe trên là do một người có tên Phạm Quốc Dũng thiếu nợ anh Hiệp tiền nên gán xe để trừ nợ, nhưng nay mất trắng vì bị Lộc lấy lại xe và cướp luôn tiền.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online về việc Công an Q.12 viết giấy triệu tập 10 "hiệp sĩ", một điều tra viên Công an Q.12 cho biết: "Khi cán bộ xuống xác minh tại CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, đồng thời mời nhóm "hiệp sĩ" liên quan tới vụ việc lên Công an Q.12 làm việc, thì nhóm "hiệp sĩ" không hợp tác và trả lời chúng tôi "nếu muốn làm việc thì các anh cứ xuống Bình Dương" nên chúng tôi buộc phải viết giấy triệu tập".

Hoài Nam

>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản kiểu xã hội đen: Bắt giữ Bửu “Bảy si”
>> Côn đồ cưỡng đoạt tài sản, đập phá hàng loạt nhà dân
>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản kiểu “xã hội đen”
>> Phá băng cưỡng đoạt tài sản
>> Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản
>> Thi tuyên truyền phòng chống tội phạm
>> Tuyên dương quần chúng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
>> Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
>> Ra mắt Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy
>> ASEAN hợp tác phòng chống tội phạm
>> Phòng chống tội phạm phải dựa vào tai mắt nhân dân  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.