Bán tinh quặng sắt tồn kho để phục hồi môi trường

09/10/2012 09:00 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Phú Yên ngày 8.10 cho biết đã đồng ý cho Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên bán tinh quặng sắt tồn kho để có kinh phí phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh, xã An Định, H.Tuy An, theo đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt.

(TNO) UBND tỉnh Phú Yên ngày 8.10 cho biết đã đồng ý cho Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên bán tinh quặng sắt tồn kho để có kinh phí phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh, xã An Định, H.Tuy An, theo đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt.

Theo đó, công ty này chỉ được bán tinh quặng sắt tồn kho cho các đơn vị trong nước thông qua cảng Vũng Rô.

Lộ trình bán và sử dụng tiền bán tinh quặng sắt phải báo cáo cho Sở TN-MT và Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Phú Yên.

Ngoài ra, Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên phải khẩn trương vận chuyển bùn thải tại hai hồ lắng phía đông đổ vào các hố trũng ở moong khai thác để hạ cao độ và khối lượng bùn thải trong các hồ lắng để tránh sạt lở bờ hồ.

Đức Huy

>> Công bố biểu trưng tỉnh Quảng Trị
>> Dịch chuyển trung tâm hành chính tỉnh Quảng Bình
>> Tăng cường hợp tác với tỉnh Quảng Đông
>> Bão Megi di chuyển về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
>> Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị giải quyết trước 20.10
>> “Bức tử” lòng đất: Quặng sắt trôi theo đầu nậu
>> Nhà dân lún nứt gần công trường khai thác quặng sắt
>> Hơn 300 người khai thác quặng trái phép
>> Vụ khai thác quặng thiếc trái phép ở Đà Lạt: Xử lý thiếu kiên quyết
>> Đào địa đạo xuyên núi để khai thác quặng
>> Truy quét việc khai thác quặng trái phép
>> Cấp phép khai thác quặng titan tràn lan
>> Tìm thấy thi thể hai nạn nhân vụ sập bãi thải khai thác quặng
>> Sạt lở bãi khai thác quặng, 2 người chết
>> Nhà dân lún nứt gần công trường khai thác quặng sắt
>> Chết do khai thác quặng trái phép
>> Nổ mìn khai thác quặng làm 1 người chết
>> Sau phản ảnh của Báo Thanh Niên: Chấm dứt việc khai thác quặng trái phép tại thung lũng Tình Yêu (Đà Lạt)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.