Uống thuốc chuột không chết, nhảy lầu tự tử

08/10/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ sáng ngày 8.10, tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tự tử khi một bệnh nhân gieo mình từ lầu 14 của bệnh viện xuống đất. Nạn nhân là anh Bùi Văn C. (52 tuổi), ngụ tại thị trấn Hậu Lộc, H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang điều trị tại bệnh viện này.

Uống thuốc chuột không chết, lại nhảy lầu tự tử
Khu vực lan can trên tầng 14 - nơi anh C. lao mình tự tử

Thông tin ban dầu cho biết anh C. nhập viện từ ngày 6.10, trong tình trạng hôn mê nặng do ngộ độc thuốc diệt chuột. Người nhà cho biết, anh C. đã nhiều lần đòi tự tử nhưng không thành.

Sau 2 ngày được các bác sĩ điều trị, anh C. đã được cứu sống và chuẩn bị ra viện. Tuy nhiên đến sáng 8.10, sau khi cãi nhau với vợ, anh C. đã đột nhiên chạy lên lầu 14 của tòa nhà rồi lao mình xuống đất và đã tử vong ngay sau đó.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

>> Cãi vã với chồng rồi treo cổ tự tử
>> Giám khảo Next Top Model xứ Hàn tự tử?
>> Treo cổ tự tử tại nhà riêng
>> Nhảy cầu tự tử 05.9.2012
>> Nhảy cầu Chánh Hưng tự tử
>> Kịp thời cứu một cô gái nghi tự tử
>> Cô giáo uống thuốc tự tử vẫn phải chuyển trường
>> 2 người tự tử
>> Một người Hàn Quốc tự tử để... chống Nhật
>> Con trai một chủ quán cà phê nhảy lầu tự tử
>> Đạo diễn Top gun tự tử
>> Đạo diễn "Top Gun" Tony Scott nhảy cầu tự tử
>> Giáo viên uống thuốc rầy tự tử vì uất ức lãnh đạo
>> Bán nhà, tự tử, bị chặt tay... vì thua bạc
>> Can phạm tự tử trong trại tạm giam
>> Khởi tố vụ mẹ giết con rồi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.