Mở chiến dịch chống béo phì

08/10/2012 14:38 GMT+7

(TNO) Do lo ngại tình trạng béo phì ngày càng tăng tại Los Angeles (Mỹ), các quan chức y tế tại đây phát động chiến dịch khuyến cáo người dân nên ăn ít lại.

(TNO)  Do lo ngại tình trạng béo phì ngày càng tăng tại Los Angeles (Mỹ), các quan chức y tế tại đây phát động chiến dịch khuyến cáo người dân nên ăn ít lại, theo tin tức từ Los Angeles Times.

Chiến dịch Choose less - Weight less (tạm dịch: Ăn ít, tăng cân ít) được các quan chức y tế tại Los Angeles phát động để khuyến cáo tình trạng béo phì đang tăng nhanh tại đây.

 Một áp phích của chiến dịch tại Los Angeles
Một áp phích của chiến dịch tại Los Angeles - Ảnh: LA Times

Chiến dịch nhằm hướng dẫn người dân cách thức để từng bước thay đổi tình trạng sức khỏe của họ, theo Jonathan Fielding, Giám đốc Văn phòng Sức khỏe Cộng đồng tại Los Angeles.

Theo đó, họ khuyến cáo người dân giảm khẩu phần ăn để giảm vòng eo.

Số liệu thống kê tại Los Angeles cho thấy 24% cư dân tại đây béo phì trong năm 2011, tăng 74% so với năm 1997.

Đối tượng béo phì nhiều nhất là những người gốc châu Mỹ Latinh và châu Phi.

Những cư dân càng ít học và thu nhập thấp thì càng dễ béo phì.

Tình trạng béo phì liên quan đến bệnh tiểu đường, bệnh tim và các căn bệnh khác. Chi phí điều trị tình trạng béo phì cũng đạt mức 6 tỉ USD hằng năm, chỉ tính riêng tại Los Angeles.

Đức Trí

>> Giảm cholesterol qua ăn uống
>> Ăn uống, sinh hoạt khi gan nhiễm mỡ
>> Tăng cân vì "lây nhiễm" thói quen ăn uống
>> Thói quen cản trở ăn uống lành mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.