Nông dân điêu đứng vì ca cao nhiễm bệnh

06/10/2012 09:39 GMT+7

Hôm qua 5.10, Hội Nông dân H.Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, có trên 100 ha ca cao trên địa bàn đang nhiễm bệnh hàng loạt, trong khi mùa thu hoạch đã cận kề.

Theo hội, nhờ hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều nhà vườn có thu nhập khấm khá nên diện tích cây ca cao ngày càng được mở rộng. Riêng tại xã Hưng Lộc (H. Thống Nhất) là xã có diện tích trồng ca cao nhiều nhất huyện (trên 80 ha). Tuy nhiên, gần 1 tháng nay, khi cây ra trái một thời gian ngắn thì xuất hiện nhiều đốm nhỏ trên trái sau đó lan ra, làm trái thối trái và rụng non, không thể thu hoạch được.

Tình trạng này diễn ra tại nhiều vườn và lây lan nhanh làm nhiều nhà nông điêu đứng vì đứng trước nguy cơ thua lỗ từ 30 – 70% năng suất.

                                          Kim Cương

                        

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.