Hơn 167.000 ngư dân được hướng dẫn tránh bão

06/10/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho biết đến 6 giờ ngày 6.10, các địa phương trong khu vực đã thông báo, hướng dẫn cho tổng số 46.640 tàu/167.209 người biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

>> Ngư dân di tản tàu thuyền chạy bão
>> Nhiều nơi khẩn trương phòng tránh bão số 7

Theo dự báo của Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên sáng nay (6.10), do ảnh hưởng của bão số 7, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực bắc Tây nguyên hôm nay sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, kéo dài 2 - 3 ngày.

ngư dân tránh bão
Ngư dân đưa tàu thuyền vào âu thuyền Thọ Quang, TP.Đà Nẵng tránh bão

Các tỉnh, thành: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. Tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch lúa vụ ba, Quảng Nam dự kiến sơ tán 38.440 hộ/146.195 nhân khẩu.

Riêng khu vực quần đảo Hoàng Sa có 6 tàu cá (87 ngư dân) tỉnh Quảng Ngãi tránh trú (4 tàu/58 người ở đảo Phú Lâm, 1 tàu/14 người ở đảo Linh Côn, 1 tàu/15 người ở đảo Đá Lồi). 2.490 tàu cá khác (15.996 người) đang neo đậu, hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa và các khu vực khác

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bão số 7 hướng thẳng vào miền Trung
>> Bão số 7 có khả năng mạnh thêm
>> Bão số 7 gây mưa lớn tại miền Trung - Tây Nguyên
>> Bão số 7 có khả năng ảnh hướng đến Nam Trung Bộ
>> Bão số 7 có hướng di chuyển dị thường
>> Bão số 7 tiến sát Quảng Ngãi - Phú Yên
>> Tối nay, tâm bão số 7 vào Bình Định
>> Hơn 500 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm

>> Thủy điện đồng loạt xả lũ nhiều nơi bị ngập, chia cắt
>> Đề nghị công bố thông tin xả lũ trước 4 - 6 giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.