Cựu phụ tá Đức Giáo hoàng lãnh án 18 tháng tù

06/10/2012 18:54 GMT+7

(TNO) Ngày 6.10, cựu phụ tá thân cận nhất của Giáo hoàng Benedict XVI, ông Paolo Gabriele bị tuyên án 18 tháng tù giam về tội ăn trộm các hồ sơ mật của Vatican.

Các công tố viên ở Vatican (Ý) đã đề nghị mức án ba năm tù giam, nhưng sau đó giảm xuống còn 18 tháng, theo tin tức từ BBC.

Trước tòa, Gabriele bác bỏ tội ăn trộm nhưng thừa nhận có photocopy các tài liệu mật.

Ông Gabriele bị cáo buộc ăn trộm và sao chép hồ sơ mật của Giáo hoàng Benedict XVI để cung cấp cho nhà báo người Ý Gianluigi Nuzzi.

 Phụ tá thân cận nhất của Giáo hoàng Benedict XVI, ông Paolo Gabriele (bìa phải) hầu tòa - Ảnh: Reuters
Phụ tá thân cận nhất của Giáo hoàng Benedict XVI, ông Paolo Gabriele (bìa phải) hầu tòa - Ảnh: Reuters

Sau đó, Nuzzi đã sao chép các tài liệu mật này vào trong các quyển sách đã xuất bản của ông này.

Phiên tòa xét xử ông Gabriele kéo dài một tuần đã khép lại vụ rò rỉ tài liệu mật ở Vatican, vốn được giới truyền thông đặt tên là VatiLeaks, nhại theo “cơn địa chấn” WikiLeaks trước đây.

Phúc Duy

>> Vatican rung chuyển vì rò rỉ tài liệu mật
>> Vatican bắt phụ tá của giáo hoàng
>> Chủ tịch Ngân hàng Vatican bị sa thải
>> Khai quật hầm mộ bí ẩn ở Vatican
>> Anonymous "hạ gục" website tòa thánh Vatican

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.