Bão số 7 hướng thẳng vào miền Trung

04/10/2012 03:40 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 16 giờ ngày 3.10, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 10 (từ 89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng về phía nam sau đó đổi hướng di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 4.10, tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 10 (từ 89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày 5.10, tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ vĩ bắc; 113,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía đông nam, với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 (từ 89 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Bản đồ dự báo đường đi của bão số 7 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư và các trang mạng dự báo bão của Nhật Bản, Hồng Kông và Hải quân Mỹ chiều 3.10 đều dự báo bão hướng thẳng vào miền Trung nước ta.

M.Vọng

>> Mưa trên diện rộng do ảnh hưởng bão số 7
>> Bão số 7 có khả năng mạnh thêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.