Mưa trên diện rộng do ảnh hưởng bão số 7

03/10/2012 14:45 GMT+7

(TNO) Tin nhanh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư trưa nay (3.10) cho biết bão số 7 có khả năng đổi hướng về phía nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và mạnh dần lên. Do ảnh hưởng bão, cả nước đang chịu những cơn mưa rào.

Lúc 10 giờ ngày 3.10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông đông nam (ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 117,5 độ kinh đông). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức 75 - 88 km/giờ), giật cấp 10 - 11.


Vị trí và đường đi của bão số 7 lúc 10 giờ ngày 3.10 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng về phía nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày mai (4.10), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía đông đông nam (ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 117,6 độ kinh đông). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 - 102 km/giờ), giật cấp 11 - 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12. Biển động rất mạnh.

Bà Lê Thị Xuân Lan tại Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ cho biết, do diễn biến bão phức tạp nên hầu như các khu vực trong cả nước đang chịu những cơn mưa rào và dông. Nhiệt độ trung bình cao nhất vào ban ngày là 32 độ C, thấp nhất vào ban đêm là 24 độ C.

Khu vực nam Trung bộ và Nam bộ trời nhiều mây, đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy.


TP.HCM có mưa và nhiều tuyến đường ngập nước vào sáng 3.10 - Ảnh: Mai Vọng

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ, mực triều tại các sông ở khu vực Nam bộ đang xuống.

Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay 3.10, đỉnh triều đo được tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ở mức 1,37 m. Dự báo, chiều nay (lúc 19 giờ) đỉnh triều ở trạm Phú An ở mức 1,44 m và xuống lại 1,34 m (vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 4.10); 1,29 m (vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 5.10).

Trong năm ngày tới, mực nước cao nhất ngày trên các sông và kênh rạch tại TP.HCM xuống nhanh theo triều.

Cạnh đó, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cho biết đã đề nghị lùi ngày xả tràn của hồ Dầu Tiếng. Cụ thể, hồ Dầu Tiến sẽ xả tràn vào lúc 7 giờ ngày 5.10 với lưu lượng xả 50 m3/giây, để điều tiết mực nước được tích trong hồ đang ở mức cao sau những ngày mưa, triều cường vừa qua.

Nguyên Mi

>> Bão số 7 có khả năng mạnh thêm
>> Bão số 7 có hướng di chuyển dị thường
>> Bão số 7 có thể ảnh hưởng đến Nam Trung bộ
>> Lại tái diễn cảnh ngập nước, kẹt xe khủng khiếp
>> Ngập nước, kẹt xe nghiêm trọng tại TP.HCM
>> Thời tiết xấu kết hợp, mưa lớn trên diện rộng
>> Hà Nội rung lắc vì động đất mạnh 4,4 độ Richter tại Hải Phòng
>> Một đêm xảy ra 2 trận động đất
>> “Đền bù, hỗ trợ” cho dân sống trong vùng động đất
>> Động đất liên tiếp tại Nghệ An
>> Sống trong vùng động đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.