Bệnh thấp khớp tăng rủi ro máu đông

03/10/2012 20:05 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân bị thấp khớp tăng rủi ro phát triển cục máu đông ở tĩnh mạch trong vòng 10 năm sau chẩn đoán.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân bị thấp khớp tăng rủi ro phát triển cục máu đông ở tĩnh mạch trong vòng 10 năm sau chẩn đoán, theo Healthday.

Các nhà khoa học Thụy Điển tại Viện Karolinska đã có bằng chứng mạnh mẽ về mối liên hệ giữa bệnh thấp khớp và cục máu đông, sau khi theo dõi hơn 45.000 người ở Thụy Điển có bệnh thấp khớp trong giai đoạn 1997 - 2010, phát hiện có 838 bệnh nhân bị cục máu đông.

Bệnh thấp khớp tăng rủi ro máu đông
Thấp khớp liên quan máu đông - Ảnh: Shutterstock
 

Bệnh thấp khớp thường bắt đầu ở độ tuổi từ 25 đến 55, gây ra chứng viêm, sưng ở các cơ khiến cơ đau cứng và giảm chức năng của cơ.

Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng máu đông thường xảy ra ở chân hoặc bắp đùi. Nếu cục máu đông di chuyển sang phổi sẽ gây ra tắc mạch phổi. Máu đông cũng có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí American Medical Association ngày 3.10.

Ngọc Lam

>> Cách ngâm tỏi trị bệnh thấp khớp
>> Rượu giúp giảm đau trong thấp khớp?
>> Lời khuyên cho người bệnh thấp khớp
>> Ngăn ngừa máu đóng cục
>> Né cục máu đông
>> Aspirin có tác dụng chống máu đóng cục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.