Thế giới có 200 triệu người đang thất nghiệp

02/10/2012 21:25 GMT+7

(TNO) Khoảng 200 triệu người trên thế giới, trong đó có 75 triệu người dưới 25 tuổi, đang thất nghiệp.

Thống kê trên nằm trong Báo cáo Phát triển thế giới được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tại Mỹ vào ngày 1.10 (giờ địa phương), theo tin tức từ hãng tin Jiji Press của Nhật.

200 triệu người đang thất nghiệp 
Thế giới cần thêm 600 triệu việc làm từ nay đến năm 2020 - Ảnh: Reuters

WB dự báo cần tạo thêm 600 triệu việc làm từ nay tới năm 2020 mới có thể đáp ứng nhu cầu của dân số trong độ tuổi lao động đang tăng của thế giới, chủ yếu ở châu Á và vùng hạ Sahara thuộc châu Phi.

“Việc làm là công cụ để đạt những thành tựu kinh tế và xã hội. Chúng là phần cốt lõi của nhiều mục tiêu xã hội rộng lớn hơn, trong đó có giảm nghèo và kết nối xã hội”, báo cáo nhấn mạnh.

WB đề nghị các chính phủ nên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm bằng cách đảm bảo các điều kiện giúp lĩnh vực kinh tế tư nhân phát triển.

Văn Khoa

>> Châu u: tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục
>> Thất nghiệp tràn lan, thanh niên Ý... ra đồng
>> Chính phủ Pháp “đau đầu” với nạn thất nghiệp
>> Thêm một điểm tiếp nhận đăng ký trợ cấp thất nghiệp
>> Để khỏi thất nghiệp: Đừng mong việc nhẹ, lương cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.