Nga “nội địa hóa” quân phục

02/10/2012 03:00 GMT+7

Theo trang tin Want China Times (Đài Loan), giới chức Nga đang đề xuất lệnh cấm quân đội nước này mua các sản phẩm công nghiệp nhẹ và hàng dệt may từ nước ngoài.

Lệnh cấm bao gồm quần áo binh sĩ, đồ lót, chăn mền, nón, vớ, gối và giày dép.

 Nga cấm nhập khẩu vải nước ngoài để may quân phục
Nga cấm nhập khẩu vải nước ngoài để may quân phục - Ảnh: CNS

Gần đây, giới sản xuất quần áo quân đội tại Nga liên tục phàn nàn về sức ép từ các đối thủ Trung Quốc.

RIA -Novosti dẫn lời một chủ doanh nghiệp dệt may Nga cho hay: “Vải giá rẻ và kém chất lượng của Trung Quốc đã vượt qua hàng hóa nội địa”. Trong khi đó, báo Vjesnik đưa tin Bộ Phát triển kinh tế Nga vừa ra chỉ thị rằng tất cả hàng dệt may phục vụ cho quân đội nên mua từ các công ty nội địa. Đây được xem là nỗ lực nhằm cứu vãn tình hình kinh doanh ảm đạm của ngành dệt may Nga.

Lê Loan

>> Quân đội Nga trang bị thêm 1.600 máy bay
>> Quân đội Nga sẽ dùng máy bay dân sự
>> Quân đội Nga trang bị 450 trực thăng trong năm nay
>> Quân đội Nga vươn ra nước ngoài
>> Quân đội Nga phát kẹo thay thuốc lá
>> Nạn tự tử lan tràn trong quân đội Nga
>> Quân đội Nga chống béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.