Nam bộ: Triều cường lên cao

01/10/2012 15:56 GMT+7

(TNO) Tin nhanh của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ hôm nay, 1.10, cho biết vùng hạ lưu các sông ở Nam bộ đang bước vào kỳ triều cường rằm tháng tám âm lịch. Bên cạnh đó, kết hợp với lưu lượng xả tràn khá lớn từ các hồ chứa thượng nguồn, nên mực nước đỉnh triều sẽ lên nhanh vào các ngày tới.

* Áp thấp nhiệt đới thành bão tiến về quần đảo Hoàng Sa

(TNO) Tin nhanh của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ hôm nay, 1.10, cho biết vùng hạ lưu các sông ở Nam bộ đang bước vào kỳ triều cường rằm tháng tám m lịch. Bên cạnh đó, kết hợp với lưu lượng xả tràn khá lớn từ các hồ chứa thượng nguồn, nên mực nước đỉnh triều sẽ lên nhanh vào các ngày tới.

Dự báo đỉnh triều cường tại hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai xuất hiện trong các ngày 1 - 3.10. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể ở mức tương đương báo động III.


Mưa lớn kèm với triều cường làm nhiều con đường tại TP.HCM biến thành sông - Ảnh: Quốc Duy 

Cụ thể: đỉnh triều đo tại trạm Phú An sáng nay (5 giờ) là 1,5 m; dự báo đỉnh triều tiếp tục lên 1,52 m (lúc 17 giờ 30 phút tối nay); 1,52 m (6 giờ, ngày 2.10); 1,53 m (18 giờ 30 phút, ngày 2.10).

Sau đó, đỉnh triều bắt đầu xuống dần ở mức 1,5 m (lúc 7 giờ, ngày 3.10); 1,49 m (lúc 19 giờ 30 phút, ngày 3.10); 1,45 m (lúc 8 giờ, ngày 4.10) và 1,42 m (lúc 20 giờ 30 phút, ngày 4.10).

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương chiều nay (1.10), cho biết, áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông (tức vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo đến 13 giờ ngày 2.10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông (tức khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 115,8 độ kinh đông). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Nguyên Mi

>> Thời tiết xấu kết hợp, mưa lớn trên diện rộng
>> TP.HCM mưa lớn, đường thành sông
>> Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương
>> Nam bộ mưa do ảnh hưởng bão Jelawat

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.