Máy bay rơi ở Nepal, 19 người chết

29/09/2012 03:15 GMT+7

Ngày 28.9, toàn bộ 16 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ máy bay rơi và bốc cháy tại vùng ngoại ô thủ đô Kathmandu của Nepal. AFP dẫn lời đại diện cảnh sát cho hay vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Chiếc máy bay thuộc Hãng Sita Air lao xuống bờ sông Manohara khi vừa cất cánh từ Kathmandu để đến thị trấn Lukla, đông bắc Nepal. Ngay trước khi gặp nạn, phi công báo rằng máy bay đâm phải một con chim. Theo nhà chức trách, trong số 19 nạn nhân thiệt mạng có 12 du khách nước ngoài, gồm 7 người Anh và 5 người Trung Quốc. “Chúng tôi còn nghe tiếng người la hét bên trong xác máy bay nhưng không thể làm gì được vì lửa lớn quá”, AFP dẫn lời một nhân chứng kể. Giới chức đang điều tra chi tiết nguyên nhân vụ việc.

 Máy bay rơi ở Nepal, 19 người chết
Hiện trường vụ tai nạn máy bay - Ảnh: AFP

Lê Loan

>> Máy bay rơi ở Sudan, 31 người thiệt mạng
>> Máy bay rơi ở Nigeria bị hư cả hai động cơ
>> Phi công bất tỉnh, máy bay rơi xuống vịnh Mexico
>> Máy bay rơi xuống đường cao tốc, 5 người chết

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.