Giá bán than cho ngành điện tăng

29/09/2012 03:10 GMT+7

Theo một lãnh đạo Tập đoàn than khoáng sản VN (Vinacomin), giá than cho điện đã được điều chỉnh tăng lần thứ 2 sau lần tăng đầu hồi tháng 7 (tăng từ 10 - 11,5%).

Theo đó, từ 15.9, giá than bán cho điện tăng từ 28% đến gần 40%. Đây là đợt tăng giá than cao nhất từ trước tới nay, và gây áp lực lớn lên việc tăng giá điện từ 1.10. Với mức tăng trên, hiện giá than bán cho điện từ mức dưới 50% giá thành đến nay đã đạt bằng 70% giá thành than năm 2011, đúng như kiến nghị của Bộ Công thương tới Chính phủ hồi cuối tháng 8.

Theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường, đầu tháng 10 tới, EVN sẽ phải trình phương án giá điện theo chu kỳ 3 tháng. Dù 2 tháng trở lại đây điều kiện thủy văn thuận lợi, nguồn thủy điện giá rẻ rất dồi dào, EVN huy động được nguồn điện giá rẻ, nhưng với việc tăng mạnh giá than, rất khó có khả năng giá điện giảm.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.